Kỳ vọng vụ rau Tết

Thứ hai, 30/12/2013 08:10

(Cadn.com.vn) - Cũng như mọi năm, không khí đón Tết của người nông dân Hòa Vang (Đà Nẵng) luôn đến sớm. Nói như các bậc cao niên ở thôn Túy Loan Tây (xã Hòa Phong), phần lớn cuộc sống người dân trong làng dồn hết vào rau, mọi việc chuẩn bị cho vụ rau Tết diễn ra nhộn nhịp, hứa hẹn ngày thu hoạch thắng lợi để bà con vui vẻ đón Xuân sau một năm vất vả...

Vùng rau sạch Túy Loan dồn sức cho vụ cuối năm.

Tại xã Hòa Phong, hàng trăm hộ dân đã tận dụng những khu đất trống trước và sau nhà để trồng rau sạch với tổng diện tính đất canh tác hơn 20ha, riêng hơn 3ha tại khu vực Hồ Bún, người dân đồng loạt xuống giống gieo trồng các loại rau, củ, quả để kịp bán Tết và cung ứng cho HTX Rau an toàn Túy Loan. So với mọi năm, thời tiết năm nay rét lạnh kéo dài nên người trồng rau tranh thủ xuống giống sớm hơn. Các loại rau như xà lách, tần ô, cải ngọt, hành, ngò... vẫn được xem là chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế ở thời điểm trước Tết. Đối với các loại rau có thời gian sinh trưởng dài ngày như mồng tơi, rau dền thì cận Tết mới gieo trồng.

Bà Lê Thị Châu khẳng định: "Ngoài kinh nghiệm gần 20 năm trồng rau chuyên canh, cùng với các lớp tập huấn ngắn ngày nên chúng tôi sẽ "canh" chính xác thời điểm sinh trưởng, phát triển của từng loại rau và hạn chế được các loại sâu bệnh"... Với diện tích canh tác gần 2 sào, ông Đặng Công Đức lại có cách làm khác để tăng thu nhập, một nửa diện tích dùng để trồng các loại dưa leo, bí đao, đậu tây để sau Tết thu hoạch, phần còn lại sản xuất các loại rau màu phục vụ cho những ngày giáp Tết. Thời gian sinh trưởng các loại cây trồng này được ông tính toán kỹ lưỡng theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến Ngư-Nông-Lâm TP theo tiêu chuẩn VietGAP.

Được biết, vụ rau Tết năm nay, HTX Rau sạch Túy Loan xuống giống hơn 3ha, trong đó nhiều loại có chất lượng như ớt, bí đao Lào, bí chanh Thái Lan, đậu tây, mướp đắng... Theo ông Trần Lượng, Phó Chủ nhiệm HTX, từ khi vào VietGAP, các hộ xã viên đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình trồng rau sạch, chỉ bón phân sinh học WEHG hoặc đặt bẫy để nhử côn trùng. So với vụ rau khác trong năm thì vụ rau Tết bao giờ cũng đem lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân. Các loại rau như cải, xà lách, mồng tơi... 1 sào cho thu nhập từ 1,5-2 triệu đồng/1 vụ; rau lấy quả các loại như bí đao chanh, khổ qua, đậu tây... 1 sào cho thu nhập từ 15-18 triệu đồng/1 vụ. Mỗi vụ rau Tết, các hộ thu nhập cũng hơn chục triệu đồng.

Còn ở xã Hòa Nhơn, đâu đâu cũng thấy các luống rau xanh mơn mởn hòa cùng khuôn mặt tươi rói, phấn khởi của người trồng rau. Vào vụ rau Tết, dù ảnh hưởng liên tiếp các đợt mưa lũ trong tháng 11, nhưng nhờ sự chăm sóc khá chu đáo, nên cây rau vẫn phát triển tốt, năng suất đạt khá. Bà Trần Thị Giỏi (thôn Thạch Nham Tây) cho biết: "Năm nay được mùa rau. Từ đất đồi gò đến ruộng chân cao, nơi nào cây rau cũng tươi tốt, ít sâu bệnh nên năng suất đạt khá. Mừng nhất là thời điểm cuối năm, giá rau ổn định và có chiều hướng tăng. Nghề trồng rau được hay thua là lứa giáp và sau Tết, bởi đây là thời điểm giá bán cao nhất trong năm, phải canh thời điểm xuống giống để bán đúng thời điểm mới có lợi".

Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang cho biết: "Bên cạnh việc hỗ trợ và khuyến khích bà con mở rộng diện tích trồng rau sạch theo quy trình sản xuất rau an toàn, địa phương sẽ đẩy mạnh chương trình quảng bá thương hiệu trên cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đây là một trong nhiều nhóm giải pháp của huyện để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ đô thị"... Kỳ vọng về những vùng rau sạch tại 4 xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Tiến, Hòa Khương đã trở thành hiện thực, khi Dự án "Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học" theo tiêu chuẩn VietGAP đang thi công cơ sở hạ tầng, gồm: hệ thống nhà lưới, tưới tiêu hiện đại, giao thông, các thiết bị chuyên dùng đáp ứng yêu cầu sản xuất rau an toàn với kinh phí đầu tư 60 tỷ đồng.

Quả thật, không khí trồng rau vụ Tết ở Hòa Vang những ngày này đang rất khẩn trương. Song, cũng không loại trừ những thay đổi bất thường của thời tiết, sâu bệnh trong thời gian đến ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của cây cùng với diễn biến giá cả khó lường có thể xảy ra. Vì thế, ngoài việc túc trực trên các luống rau, người nông dân còn luôn dõi theo diễn biến thị trường với một kỳ vọng có được vụ sản xuất trọn vẹn.

An Dương